Dự án công viên gần 80 tỷ đồng "đứng bánh"
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương và cải tạo hồ sen tại phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng được khởi công vào tháng 1/2025 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, thời gian thi công được xác định là 190 ngày, tuy nhiên sau hơn một năm thi công, các hạng mục của dự án đều dang dở, tạo ra cảnh quan đô thị nhếch nhác.
Theo ghi nhận thực tế, máy móc và thiết bị của nhà thầu đã không còn hoạt động, nằm rải rác khắp các khu vực của dự án. Nhiều thiết bị, vật tư phải "đắp chiếu" nằm chờ xung quanh khu vực bờ hồ, công viên. Các vật dụng sắt thép cũng bắt đầu chuyển màu, ảnh hưởng đến chất lượng nếu công trình khởi động trở lại. Khối lượng lớn trụ bê tông nằm cạnh bờ hồ chờ nhà thầu đem đi lắp đặt.
Các hạng mục chính của dự án bao gồm cải tạo nền, mặt đường, nút giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, san nền, nạo vét lòng hồ sen, lắp đặt điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, điểm chung khu vực xung quanh dự án là cỏ mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiết bị máy móc nằm bất động… Liên quan đến hạng mục thi công bờ kè và nạo vét lòng hồ, nhà thầu đều triển khai dang dở, chưa cho thấy dấu hiệu thực hiện trở lại.
Theo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công (UBND phường Điện Bàn), ngày 24-3-2026 đã có văn bản phê bình nhà thầu vi phạm tiến độ khi thi công xây dựng dự án gồm Công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây, Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Nam Trung và Công ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đô.
Cụ thể, phường đề nghị liên danh thi công dự án nghiêm túc triển khai khối lượng công việc đã được lên tiến độ trình đơn vị giám sát và Chủ đầu tư phê duyệt, Cam kết của liên danh tại công văn ngày 3-12-2025 về việc xin gia hạn tiến độ, Cam kết hoàn thành khối lượng còn lại thuộc dự án.
Nhà thầu tổ chức tăng ca bù tiến độ chậm trong thời gian qua, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về máy móc thiết bị, nhân lực và tài chính phục vụ cho dự án; lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ đã được gia hạn đã ký kết gởi Tư vấn giám sát xem xét trình Chủ đầu tư để kiểm tra, giám sát.
Bên cạnh đó, nhà thầu thi công có văn bản giải trình cụ thể việc chậm trễ tiến độ trong thời gian thi công vừa qua gửi về Chủ đầu tư chậm nhất 5 ngày kể từ ngày Công văn này được ban hành. Nếu sau thời gian trên liên danh nhà thầu trên không thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Điện Bàn sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Trên thực tế, ngày 3-12-2025, liên danh nhà thầu đã có văn bản xin gia hạn tiến độ và cam kết thực hiện hoàn thành dự án. Cụ thể, nhà thầu đề xuất chủ đầu tư xem xét cho gia hạn thời gian thi công đến ngày 31-3-2026 để dự án hoàn thành đúng yêu cầu chất lượng, kỹ thuật và tiến độ. Trường hợp không hoàn thành, liên danh nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn chưa có tiến triển.
Ông Trần Văn Thạnh, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Điện Bàn cho biết, đơn vị đã tổ chức ít nhất 5 cuộc họp với nhà thầu từ khi tiếp nhận dự án về phường. Tuy nhiên, liên danh nhà thầu vẫn chây ì trong việc triển khai những cam kết thi công tại dự án.
Hiện thực tế dự án chỉ triển khai phần nạo vét, ép cọc, lắp tấm chắn hay làm đường công vụ nhưng đều dang dở. Đối với vật liệu xây dựng để ngoài trời cũng như không đảm bảo điều kiện, chủ đầu tư sẽ cho kiểm tra trước khi nhà thầu thực hiện thi công trở lại.
Tấn Việt
Dòng sự kiện:Đảm bảo ANTT, TTATGT
Sở Xây dựng Đà Nẵng hướng dẫn đỗ xe và đặt bảng hiệu trên vỉa hè đúng quy định
Cao tốc La Sơn – Hòa Liên tiếp tục “siết” xe khách, xe tải nặng đến hết tháng 6
Siết chặt Quốc lộ 1 Phú Lộc phát hiện gần 1000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Đường 607B liên tục xuống cấp, người dân sống trong bất an
Lộ xe trộm khi dính lỗi giao thông ở Huế










